Việt Nam tiếp tục là điểm đến di sản hàng đầu thế giới
Việt Nam một lần nữa được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA). Đây là năm thứ sáu Việt Nam được ghi nhận ở hạng mục giải thưởng này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Giải thưởng được công bố tại Lễ trao giải WTA Grand Final Gala 2025 tổ chức tại Bahrain vào ngày 6/12, nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch và quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch độc đáo trên thế giới. Việt Nam được ghi nhận bởi những di sản văn hoá, thiên nhiên hấp dẫn, đậm dấu ấn. Ở bối cảnh du lịch trải nghiệm đang ngày càng được ưa chuộng, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố như cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hoá để thu hút lượng lớn khách du lịch.

Ngoài ra, nhiều điểm đến ở Việt Nam cũng được tôn vinh ở các hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới. Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lần thứ ba được vinh danh là Điểm đến Thiên nhiên Hàng đầu Thế giới. Trong khi đó, Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ được bình chọn là Điểm đến Đô thị Hàng đầu Thế giới lần thứ tư. Ngoài ra, Bãi Kem, Phú Quốc cũng được công nhận là Bãi biển Khu vực Hàng đầu Thế giới.

Đặc biệt hơn cả, Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) lần đầu tiên được vinh danh Điểm đến Văn hóa Khu vực Hàng đầu Thế giới, nhờ vào vẻ đẹp độc đáo của Công viên Địa chất Toàn cầu được UNESCO công nhận và bản sắc văn hóa của cộng đồng vùng cao.

Việt Nam hiện có chín di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu, cùng với nhiều di tích quốc gia và di sản văn hóa, cho thấy những tiềm năng du lịch lớn của Việt Nam trên bản đồ thế giới, hứa hẹn là điểm đến ưa chuộng trong năm 2026 của khách du lịch quốc tế.
