Tokyo là điểm đến hấp dẫn nhất cho chuyến đi "workation" 2025
Trong thời đại công việc đôi khi không chờ đợi ai, nhiều người dù thực hiện các chuyến đi nghỉ vẫn mong muốn có thể làm việc “trên đường”. Không giống với digital nomad, những khách du lịch workation tìm kiếm điểm đến vừa độc đáo về mặt văn hoá, vừa có danh lam thắng cảnh xinh đẹp, và đặc biệt cung cấp cho họ những trang thiết bị cần thiết để họ có thể làm việc bình thường.

Nếu như các hòn đảo nổi tiếng ở châu Á hay Nam Mỹ thường được coi là điểm nóng của các “du mục kỹ thuật số”, điều này chắc chắn đã thay đổi trong năm 2025. Theo báo cáo mới nhất của International Workplace Group, bảng xếp hạng các thành phố đặc biệt được ưa chuộng cho các chuyến đi workation đã có nhiều dịch chuyển.

Khảo sát của đơn vị này đánh giá 40 thành phố trên toàn thế giới dựa trên 12 tiêu chí, bao gồm số giờ nắng mỗi năm, tốc độ đường truyền mạng internet, chỉ số hạnh phúc, không gian làm việc, chất lượng văn hoá cũng như tính bền vững. Ngoài ra, những tiêu chí khác như danh lam thắng cảnh, vị trí gần với thiên nhiên, diện tích không gian xanh cũng đặc biệt quan trọng, bên cạnh các yếu tố như chi phí, nền ẩm thực, hay phương tiện đi lại.

Bảng xếp hạng này được thực hiện hàng năm, nhưng 2025 đánh dấu sự xuất hiện của nhiều thành phố mới, ở những điểm đến ít ai ngờ tới như Cairo (Ai Cập), Mexico City, Prague (Séc), Melbourne, Orlando (Mỹ) và Reykjavik (Iceland). Những thành phố thăng hạng bao gồm Seoul, Berlin, Sydney, Singapore, Rome và Amsterdam, phản ánh nhu cầu ghé thăm những điểm đến giàu văn hóa, thành phố lớn thuận tiện, và chi phí có thể cao.
Đặc biệt hơn cả, Tokyo chính thức trở thành thành phố được “săn đón” cho các chuyến đi workation, nhờ vào tốc độ internet tốt, cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, và tính an ninh cao. Du khách cũng có thể xin thị thực digital nomad lên đến 12 tháng, đây là điểm đặc biệt thuận lợi cho với những thành phố được đánh giá.

Danh sách 10 thành phố tốt nhất cho workation 2025 theo thứ tự từ thấp đến cao bao gồm: Valletta, Paris, Rome, Lisbon, Bắc Kinh, Barcelona, Seoul, Budapest, Rio de Janeiro và Tokyo.
Cũng từ báo cáo này, một số dữ liệu thú vị cũng được nêu bật như việc tính linh hoạt tại nơi làm việc có thể cải thiện năng suất lên đến 11%, và có tới 86% số người được khảo sát cho biết không gian làm việc linh hoạt là yếu tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến của họ.
