AdAdvertisement
Thương hiệu thời trang xa xỉ "xanh" nổi bật của 2025
Fashion

Thương hiệu thời trang xa xỉ "xanh" nổi bật của 2025

By Minh Nguyễn
/

Xa xỉ có trách nhiệm không còn là khái niệm mới, nhưng có nghĩa đây là mục tiêu dễ thực hiện. Từ các nhà mốt huyền thoại gắn với chất liệu quý hiếm, quy trình sản xuất tốn kém tài nguyên, giờ đây, ngành thời trang xa xỉ dần nhận ra trách nhiệm xã hội và môi trường là động lực quan trọng để kết nối khách hàng với thương hiệu, đồng thời là lời giải đáp cho bối cảnh tiêu thụ đương đại. Những yếu tố định hình "xa xỉ" giờ đây không chỉ nằm ở bộ đồ đẹp có thương hiệu, mà còn phải mang những giá trị đạo đức, thân thiện với môi trường, và chứng minh được tính minh bạch.

Stella McCartney
Stella McCartney

Trong năm 2025, ngành thời trang xa xỉ không có nhiều đột phá "xanh", so với những năm trước đây, tuy nhiên, người tiêu dùng có thể nhận thấy yếu tố bền vững trở thành chiến lược trọng tâm của nhiều thương hiệu, phản ánh trong cả chuỗi vận hành, từ vật liệu, năng lượng, quy trình, thiết kế cho đến vòng đời của sản phẩm. Những thương hiệu được đánh giá là "xanh" nhất 2025 là những thương hiệu có nhiều phát kiến mới, và duy trì sự ổn định trong cam kết bền vững của mình.

Stella McCartney

Trong tất cả các bảng xếp hạng thương hiệu xa xỉ bền vững, Stella McCartney là cái tên không thể vắng mặt. Thậm chí, thương hiệu này đã đặt nền móng cho khái niệm “ethical luxury” (xa xỉ có đạo đức) vào đầu những năm 2000. Trong năm 2025, đây vẫn là thương hiệu dẫn đầu về cam kết bền vững, với việc từ chối hoàn toàn vật liệu từ động vật như da thật, lông thú hay lông cừu. Thay vào đó, thương hiệu này sử dụng tiến bộ khoa học để tạo ra những vật liệu thay thế chất lượng cao cho các thiết kế của mình để đảm bảo vật liệu thay đổi không làm mất đi tính sang trọng của thiết kế.

Stella McCartney
Stella McCartney
Stella McCartney
Stella McCartney

Các vật liệu được Stella McCartney tích cực sử dụng trong năm nay gồm Mylo™ – da làm từ nấm (mycelium), có tính bền và thẩm mỹ tương tự da thật, seaweed yarn - loại sợi sinh học từ tảo biển và các vật liệu tái chế hay từ sinh học. Stella McCartney cũng hợp tác cùng các phòng thí nghiệm vật liệu, biến thương hiệu này thành một “phòng thí nghiệm thời trang”. Ngoài ra, tại các cửa hàng của mình, thương hiệu cũng khuyến khích người tiêu dùng sửa chữa thay vì mua mới.

Stella McCartney
Stella McCartney

Gucci

Gucci khởi động chiến lược xanh của mình bằng chiến dịch “Gucci Equilibrium”, được coi là một trong những sáng kiến bền vững toàn diện nhất trong ngành thời trang xa xỉ.

Gucci
Gucci

Từ dòng sản phẩm “Gucci Off The Grid” dử dụng vật liệu tái chế như ECONYL® - nylon tái sinh từ lưới đánh cá và rác thải nylon, 100% giấy tái chế, hộp có thể phân hủy sinh học, áp dụng blockchain vào quản lý chuỗi cung ứng nhằm giúp khách hàng biết từng công đoạn sản xuất của sản phẩm, cho đến bỏ hoàn toàn lông thú và chuyển sang vật liệu thay thế cao cấp.

Gucci
Gucci

Prada

Biểu tượng mới của thời trang xa xỉ nước Ý Prada có điểm sáng trong năm 2025 là dự án Re-Nylon, tận dụng nylon tái sinh từ rác thải, lưới đánh cá bỏ đi, rác nhựa công nghiệp và đại dương để mở rộng sang toàn bộ danh mục sản phẩm như túi xách, balo, giày hay quần áo.

Prada
Prada

Nhờ chiến lược này, nylon cũng được tái sinh vòng đời trong thời trang cao cấp, trong khi tinh thần thiết kế xa xỉ vẫn được bảo đảm. Đây là bản sắc khiến Prada "được lòng" những khách hàng thế hệ Z hiện nay.

Prada
Prada

Chloé

Chloé là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ hiếm hoi đạt được chứng nhận B Corporation. Đây là một chứng chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn cao về đạo đức, môi trường và phúc lợi lao động, và thành tựu trong năm 2025 của Chloé đã chứng minh thương hiệu này xứng đáng có mặt trong danh sách những thương hiệu xanh nhất năm nay.

Chloé
Chloé

Các chiến lược của Chloé cũng giống với nhiều thương hiệu khác như tăng cường dùng vật liệu hữu cơ và tái chế như cotton hữu cơ, len có chứng nhận, vật liệu tái sinh, và sử dụng bao bì có thể phân huỷ sinh học hoặc tái chế 100%. Ngoài ra, thương hiệu này cũng cam kết đặt con người làm trọng tâm, đảm bảo người lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng được đối xử công bằng, và khiến Chloé trở thành hình mẫu cho mô hình xa xỉ nhân đạo.

Chloé
Chloé

PANGAIA

PANGAIA là thương hiệu xa xỉ công nghệ đầy ấn tượng hiện nay, bởi đầu tư mạnh vào công nghệ vật liệu như vật liệu sinh học, sợi làm từ tảo, vải có khả năng “giữ carbon”, hay vải nhuộm bằng vi sinh vật.

PANGAIA
PANGAIA
PANGAIA
PANGAIA

Các thiết kế tối giản và bền vững đặc trưng của thương hiệu hướng đến tuổi thọ bền vững, nhằm khuyến khích người tiêu dùng giảm tiêu thụ. Chính từ cách tiếp cận tận dụng khoa học - công nghệ vào đổi mới này, PANGAIA không chỉ hoạt động giống một viện nghiên cứu, mà còn là một biểu tượng mới trong làn sóng luxury xanh đương đại.