WowWeekend LogoMonday Aug 18, 2025
Chạm tay đến di sản hoàng gia

Chạm tay đến di sản hoàng gia

Ẩn sau vẻ lấp lánh của kim cương là câu chuyện về vương quyền, di sản và vẻ đẹp vượt thời gian. Những nhà kim hoàn như Chaumet đã và đang mang tinh thần ấy vào các tuyệt tác trang sức, đưa “giấc mộng Hoàng gia” đến gần hơn với đời sống đương đại để chúng ta, bằng cách này hay cách khác, để có thể chạm tay đến một phần của di sản và sở hữu những tạo tác vốn chỉ dành riêng cho giới hoàng tộc suốt một thời.

Từ hào quang vương giả...

Trong thế giới hiện đại vẫn còn các quốc gia duy trì chế độ quân chủ. Không chỉ là biểu tượng của quyền lực và phẩm vị, hoàng tộc còn gắn liền với những huyền thoại, những câu chuyện cổ tích cùng với những chuẩn mực thẩm mỹ và giá trị văn hóa được truyền đời.

image
Nữ diễn viên Vanessa Kirby trong vai Joséphine (Napoléon, 2023)

Có lẽ chính bởi vậy, hình tượng các vị vua, hoàng hậu, công nương hay hoàng tử vẫn dễ dàng bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để chiếm lĩnh trí tưởng tượng của công chúng. Hình ảnh hoàng gia luôn là chất liệu đắt giá trong điện ảnh và văn hoá đại chúng: Từ The Princess Diaries (2001), The Crown (2016–2023) đến Napoléon (2023). Những nội dung thực hư về thế giới hoàng tộc vẫn luôn tỏa ra sức hút khó chối từ, chinh phục hàng triệu phòng vé và màn ảnh nhỏ.

… đến ma lực của trang sức hoàng gia

Bức tranh hoàng tộc không thể thiếu sự hiện diện của những món trang sức như mũ miện, trâm cài, vòng cổ... chúng đồng thời cũng là biểu tượng cho địa vị, tài sản và thậm chí là thần quyền của hoàng gia. Không chỉ là vật phẩm làm đẹp, những đồ vật nhỏ đầy giá trị này đôi khi còn là bảo vật truyền đời trong hoàng tộc, như chiếc tiara Kokoshnik từng được Vương hậu Alexandra truyền cho Vương hậu Mary trước khi đến tay Nữ hoàng Elizabeth II.

image
Trong tranh của A.G. Roussy-Trioson, Napoléon Bonaparte đội chiếc vòng nguyệt quế có thể chính là nguyệt quế khải hoàn của Julius Caesar

Trang sức chưa từng vắng mặt trong các lễ đăng cơ cũng như nhiều nghi thức trang trọng khác, chúng còn đồng hành trong đời sống hoàng gia, phản ánh một cách khéo léo về cá tính và gu thẩm mỹ của từng người. Đằng sau ánh sáng rực rỡ ấy là bàn tay tài hoa của những nhà kim hoàn hàng đầu, đôi khi những nghệ nhân này còn được trao tước hiệu chính thức.

image
Hoàng hậu Joséphine thường xuất hiện trong tranh cùng trang sức tạo hình quả lê yêu thích, như trong bức tranh này của Jean-Baptiste Regnault

Chaumet & sứ mệnh diễn giải quyền lực thành hình

Nói đến đây, không thể không nhắc đến Chaumet, thương hiệu trang sức Paris đã đính tên mình lên phả hệ vương quyền của lịch sử theo nhiều cách khác nhau. Đồng thời, Chaumet cũng là nhà tiên phong trong việc đưa trang sức thấm đẫm cảm hứng hoàng gia tới với thế giới hiện đại.

Được thành lập từ thế kỷ XVIII tại Paris bởi Marie-Étienne Nitot – nhà kim hoàn của Đệ nhất Đế chế Pháp, Chaumet là thương hiệu gắn bó mật thiết với triều đại Napoléon. Từ thanh kiếm đăng cơ đính kim cương Regent cho tới những món trang sức riêng của Hoàng hậu Joséphine, các tạo phẩm của Chaumet không chỉ tôn vinh cá nhân mà còn định hình thẩm mỹ đương thời.

Vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, các Maharaja Ấn Độ cũng tìm đến Chaumet như nhà chế tác đỉnh cao của thời đại. Và cho đến nay, tinh thần hoàng gia ấy vẫn được gìn giữ trong từng đường nét thiết kế. Nổi bật phải kể đến các thiết kế tiara, biểu tượng tối thượng của trang sức hoàng gia, minh chứng rõ nét nhất cho di sản vương quyền mà Chaumet luôn nỗ lực gìn giữ.

Tiara: Biểu tượng & di sản nhà Chaumet

Nằm ngay đường biên giữa hoàng gia và cuộc sống hiện đại, những chiếc tiara Chaumet đã thành công “đi vào giấc mơ” của vô vàn thiếu nữ kể từ khi xuất hiện trong bộ phim Nhật ký công chúa. Năm 2023, Chaumet ghi nhận lượng đơn hàng tiara kỷ lục kể từ năm 1999, khi tư dinh số 12 quảng trường Vendôme, Paris, Pháp chính thức về với đế chế xa xỉ LVMH của tỷ phú Bernard Arnault.

image
Nữ diễn viên Anne Hathaway đội tiara Bourbon-Parme của Chaumet trong phim “Nhật ký công chúa” (2001)

Cũng trong năm 2023, trong “đám cưới cổ tích” của Vương nữ Iman xứ Jordan, chiếc tiara Chaumet đã gây xôn xao khi được lựa chọn thay vì món bảo vật truyền đời của Hoàng hậu Rania. Chiếc vương miện tinh xảo xuất hiện tại khoảnh khắc thiêng liêng, khẳng định cá tính và quyền tự chủ của một nàng công chúa hiện đại.

Giờ đây, Chaumet đang tiếp tục hành trình vươn mình tại các thị trường chiến lược như Trung Đông và châu Á. Với sự hiện diện của Chaumet tại Việt Nam, đám cưới của giới thượng lưu không chỉ được đánh dấu bằng nhẫn đính hôn Bee de Chaumet hay bộ sưu tập Joséphine mang cảm hứng hoàng gia, mà còn có thể tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh hào quang của một chiếc tiara, vật phẩm tượng trưng cho quyền lực, sự tinh tế và khát vọng vượt thời gian.