AdAdvertisement
Bộ máy Calibre GP4800: Biểu tượng kỹ nghệ mới của Girard-Perregaux
Watches

Bộ máy Calibre GP4800: Biểu tượng kỹ nghệ mới của Girard-Perregaux

By WOWWEEKEND
/

Chế tác bộ máy, với Girard-Perregaux, không chỉ dừng ở kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện của triết lý thiết kế và di sản trăm năm. Từ khi thành lập vào năm 1791 đến nay, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ đã nuôi dưỡng một "mã gien" hiếm có: tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất bộ máy hoàn toàn nội bộ.

Từ tầm nhìn đó, khái niệm “xưởng sản xuất tích hợp” đã ra đời, khẳng định một thế mạnh mà thương hiệu gìn giữ cho đến ngày nay, ghi dấu với sự ra mắt của bộ máy Calibre GP4800 mới.

Bậc thầy chế tác

Năm 1867, Constant Girard đã tạo nên Tourbillon with Three Bridges, một biểu tượng mang tính cách mạng khi biến những chi tiết chức năng thành kiệt tác đậm chất kiến trúc. Gần một thế kỷ sau đó, vào năm 1965, thương hiệu giới thiệu bộ máy cao tần đầu tiên, hoạt động ở tốc độ 36.000 dao động mỗi giờ. Vào năm 2013, Girard-Perregaux tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với Constant Escapement L.M. - bộ máy được vận hành nhờ lưỡi silicon linh hoạt, đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá Aiguille d’Or tại Grand Prix d’Horlogerie de Genève ngay trong năm ra mắt.

Với hơn 30 bộ máy đang được ứng dụng, 80 bằng sáng chế và một đội ngũ nghệ nhân giàu đam mê cách tân vừa tôn trọng truyền thống, Girard-Perregaux ghi dấu hành trình chinh phục đỉnh cao kỹ nghệ chế tác đồng hồ khi chính thức công bố Calibre GP4800 vào tháng 9 vừa qua.

Bộ máy mới được phát triển hoàn toàn nội bộ, thể hiện rõ triết lý bền vững của thương hiệu: thiết kế và hiệu suất, đổi mới và di sản, hòa quyện trong một tổng thể hoàn hảo.
Bộ máy mới được phát triển hoàn toàn nội bộ, thể hiện rõ triết lý bền vững của thương hiệu: thiết kế và hiệu suất, đổi mới và di sản, hòa quyện trong một tổng thể hoàn hảo.

Biểu tượng kỷ nguyên mới

Hòa nhịp cùng xu hướng khách hàng ngày càng ưa chuộng các mẫu đồng hồ kích thước nhỏ gọn, Girard-Perregaux đã dày công nghiên cứu để tạo nên một bộ máy vừa tinh gọn mà vẫn giàu tiềm năng nâng cấp trong tương lai: Calibre GP4800. Một cỗ máy có đường kính chỉ 25,60 mm và dày 4,28 mm, dễ dàng cho nhà chế tác tích hợp thêm các chức năng phức tạp trong tương lai mà không ảnh hưởng đến sự cân đối của bộ máy. Dù nhỏ gọn, Calibre GP4800 vẫn có hàng loạt tinh chỉnh kỹ thuật cao, đảm bảo độ chính xác, tin cậy và vẻ đẹp thẩm mỹ đặc trưng của Girard-Perregaux.

Calibre GP4800 trang bị bộ thoát silicium, từ bánh xe thoát, ngựa (pallet fork) đến roller - tất cả đều được chế tác từ chất liệu nhẹ này.
Calibre GP4800 trang bị bộ thoát silicium, từ bánh xe thoát, ngựa (pallet fork) đến roller - tất cả đều được chế tác từ chất liệu nhẹ này.

Một trong những điểm đặc biệt trên Calibre GP4800 chính là trang bị bộ thoát bằng silicium. Vật liệu này có nhiều ưu điểm như bề mặt siêu mịn, không bị tác động bởi từ tính, và chống mài mòn, lý tưởng cho các bộ máy cần độ chính xác và độ bền cao. Các bộ phận trong bộ thoát được tối ưu hình dáng để tăng hiệu suất và cải thiện độ chính xác đo thời gian. Calibre GP4800 còn tích hợp chức năng giây dừng (stop-seconds) cho phép người đeo chỉnh giờ chính xác tuyệt đối.

Calibre GP4800 trang bị bộ cân bằng có cơ chế "variable-inertia" tiên tiến giúp điều chỉnh chính xác vượt trội. Thay vì can thiệp vào dây tóc, việc điều chỉnh tốc độ được thực hiện bằng cách xoay bốn vít điều chỉnh bằng vàng trắng gắn trên vành bánh lắc, từ đó đảm bảo khả năng cân chỉnh chính xác và ổn định hơn. Bộ cót cung cấp mức mô-men xoắn lớn giúp bộ máy hoạt động mạnh mẽ và ổn định. Bánh lắc có quán tính 8 mg/cm, kết hợp với cơ chế variable-inertia, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ các cú sốc, nâng cao độ bền và độ chính xác của đồng hồ. Nhờ những cải tiến này, Calibre GP4800 đạt mức dự trữ năng lượng tối thiểu 55 giờ - nâng cao hiệu suất kỹ thuật và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Mô-men xoắn cao cũng giúp cải thiện sự ổn định của bộ máy, từ đó nâng cao hiệu suất đo lường thời gian.
Mô-men xoắn cao cũng giúp cải thiện sự ổn định của bộ máy, từ đó nâng cao hiệu suất đo lường thời gian.

Calibre GP4800 trang bị hệ thống lên cót nâng cấp, với bánh đà dao động gắn trên ổ bi sử dụng bi ceramic với độ cứng và độ bền vượt trội, đồng thời được tích hợp hệ thống chống sốc, giúp giảm tiếng ồn khi lên cót, hấp thụ chấn động và nâng cao độ bền lâu dài của cơ cấu. Chuyển động của bánh đà được truyền tới cơ cấu ly hợp dạng ổ bi, cho phép lên cót một chiều, tối ưu hiệu suất nạp năng lượng cho bộ cót chính.

Thẩm mỹ tiên phong

Thiết kế của Calibre GP4800 mang hơi thở đương đại nhưng vẫn tôn vinh di sản giàu giá trị của Girard-Perregaux. Bên dưới rô-to "khung xương" bằng vàng 18K là ba cầu nối lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ bỏ túi năm 1867 – một trong những dấu ấn lâu đời và nổi bật nhất của Girard-Perregaux, thể hiện triết lý đề cao sự cân đối và hài hòa đặc trưng của Constant Girard. Cầu bánh lắc skeleton được cố định ở hai điểm, mang đến độ ổn định cao hơn, trong khi thiết kế mở phô diễn chuyển động của bánh lắc dao động, dây tóc đập nhịp sống động và bộ thoát silicium hoạt động nhịp nhàng.

Calibre GP4800 được hoàn thiện với không dưới 10 loại kỹ thuật. Cầu nối mạ rhodium và khắc chữ vàng (gồm cả biểu tượng đại bàng), trang trí vân Côtes de Genève thẳng, đánh bóng phần vát cạnh bóng và đầu vít. Tấm nền hoàn thiện phun cát, kèm dòng chữ ‘SILICIUM ESCAPEMENT’ gần cầu bánh lắc. Mặt ẩn bên trong cũng được hoàn thiện vân tròn. Rô-to được trang trí với họa tiết hình mũi tên đánh bóng, gợi nhớ đến các cầu nối nguyên bản năm 1867, đồng thời kết hợp nhiều kỹ thuật: phun cát, hoàn thiện dạng xoáy tròn và đánh sọc thủ công. Các chi tiết khác như cơ cấu ly hợp ổ bi hoàn thiện tia mặt trời sunray finish, thùng cót với hoàn thiện đánh sọc, và bánh răng hoàn thiện satin vòng tròn.

Vừa tôn vinh di sản thương hiệu, vừa thể hiện tinh thần tiên phong hướng tới tương lai, Calibre GP4800 là bộ máy thế hệ mới mang tính nền tảng vận hành cho nhiều sáng tạo mới của Girard-Perregaux hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn trong những năm tới.