10 thiết kế đồng hồ xa xỉ nữ bán chạy nhất lịch sử
Trong suốt thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI, đồng hồ xa xỉ dành cho phụ nữ đã trải qua một bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ những chiếc đồng hồ nhỏ nhắn vốn chỉ được xem như trang sức, những thiết kế mang tính biểu tượng ngày càng khẳng định giá trị và sự thu hút với phái nữ nhờ khả năng kết hợp độc đáo giữa kỹ thuật chế tác cao cấp, thời trang và cảm xúc.
Theo Deloitte Swiss Watch Industry Insights 2024, phụ nữ đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành đồng hồ Thụy Sĩ, với 40% phụ nữ được khảo sát sẵn sàng chi từ 501 đến 5.000 USD cho một chiếc đồng hồ mới (tăng 10% so với 2023). Dù hơn 50% phụ nữ hiện nay vẫn lựa chọn đeo đồng hồ thông minh hoặc xen kẽ giữa đồng hồ thông minh và đồng hồ cơ, nhu cầu với đồng hồ xa xỉ truyền thống vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ ở phân khúc cao cấp, đặc biệt với những thiết kế mang tính biểu tượng. Thậm chí, nhiều thương hiệu thừa nhận rằng tương lai của ngành đồng hồ xa xỉ chính là nữ giới, nếu dựa vào những số liệu thị trường.
Giờ đây, phụ nữ đặc biệt quan tâm đến giá trị thực sự của đồng hồ so với giá tiền, thiết kế cũng như hình ảnh thương hiệu khi quyết định mua đồng hồ xa xỉ. Một thế hệ người mua đồng hồ mới trẻ hơn cũng chịu ảnh hưởng lớn từ mạng xã hội khi đưa ra quyết định mua đồng hồ. Điều này thúc đẩy ngành chế tác đồng hồ thích ứng bằng cách giảm sự phân chia giứa đồng hồ nam và nữ, tăng hình ảnh đa dạng cổ tay hay màu da, cũng như phát triển kích thước đồng hồ linh hoạt hơn.

Dù đã có nhiều thiết kế đồng hồ nữ mới ra mắt, nhưng thiết kế cổ điển vẫn được phụ nữ ưa chuộng hơn hẳn nhờ vào giá trị đầu tư và vẻ đẹp vượt thời gian, thể hiện qua 10 mẫu đồng hồ bán chạy nhất lịch sử dưới đây.
Cartier - Tank (1917)
Ra đời năm 1917 và lấy cảm hứng từ xe tăng Renault trong Thế chiến I, Tank là thiết kế táo bạo khi phá vỡ dáng tròn truyền thống bằng hình chữ nhật cân xứng. Tank có những DNA không thể nhầm lẫn như mặt số la mã, kim thép xanh và núm vặn từ sapphire.

Thiết kế Tank gắn liền với hình ảnh của Jackie Kennedy Onassis. Bà đã mua chiếc Tank năm 1962, khắc phía sau dòng chữ kỷ niệm một cuộc hành trình gia đình. Vào năm 2017, chiếc đồng hồ này được bán đấu giá với giá hơn 379.000 USD, cao gấp nhiều lần ước tính ban đầu. Công nương Diana cũng thường xuyên đeo Tank Louis Cartier bằng vàng và chiếc đồng hồ này cũng gắn với hình ảnh Diana cho đến khi bà qua đời.
Rolex - Lady-Datejust (1957)
Khi Rolex giới thiệu Datejust năm 1945, đây cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên có lịch ngày tự động đổi số. Phiên bản Lady-Datejust ra mắt năm 1957 đưa toàn bộ công nghệ này vào kích thước thanh mảnh hơn. Lady-Datejust kế thừa trọn vẹn tinh thần chính xác và bền bỉ của Rolex với vỏ Oyster chống nước, ô lịch phóng đại Cyclops đặc trưng và bộ máy cơ đạt chuẩn Chronometer Thụy Sĩ. Vì thế, không khó hiểu khi thiết kế này nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự thanh lịch quyền lực.

Từ vành bezel bằng vàng 18k, mặt số xà cừ đính kim cương đến dây thép không gỉ Jubilee mềm mại, Lady-Datejust đã "thu phục" nhiều người phụ nữ nổi tiếng như Jennifer Aniston, Rihanna (người yêu thích các biến thể vàng sang trọng) hay Hillary Clinton. Hơn sáu thập kỷ trôi qua, Lady-Datejust không chỉ là một thiết kế dành cho phụ nữ, mà còn là lời khẳng định rằng sự chính xác và quyền lực có thể được thể hiện bằng những chi tiết tinh tế nhất trên cổ tay.
Patek Philippe - Twenty~4 (1999)
Ra mắt năm 1999, Twenty~4 của Patek Philippe được tạo ra để dành riêng cho những người phụ nữ hiện đại, năng động và thành đạt, thông qua một thiết kế có thể đồng hành “24 giờ mỗi ngày”, từ văn phòng đến buổi tiệc tối. Ban đầu, Twenty~4 gây ấn tượng với dáng vỏ chữ nhật cong mềm mại, dây kim loại tích hợp liền mạch và hai hàng kim cương tinh tế ôm sát mặt số thanh lịch nhưng không phô trương.

Đến năm 2018, Patek Philippe bổ sung phiên bản mặt tròn với bộ máy cơ tự động, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi đề cao kỹ thuật chế tác đỉnh cao vào thiết kế đồng hồ này. Với mặt số chải tia, cọc số đính kim cương và độ hoàn thiện tinh xảo khiến Twenty~4 trở thành một trong những dòng đồng hồ nữ bán chạy nhất của thương hiệu. Mẫu đồng hồ này gắn liền với hình ảnh của nữ diễn viên Trung Quốc Củng Lợi (đại sứ toàn cầu của Patek Philippe), người thường xuất hiện cùng Twenty~4 tại các sự kiện điện ảnh quốc tế. Ngoài ra, Viola Davis cũng từng lựa chọn Twenty~4 trên thảm đỏ. Với Twenty~4, Patek Philippe đã tạo ra một cỗ máy thời gian mang giá trị truyền đời, đúng với triết lý nổi tiếng của hãng: Bạn không thực sự sở hữu một Patek Philippe, bạn chỉ gìn giữ nó cho thế hệ sau.
Audemars Piguet - Royal Oak Lady (1972)
Ra mắt năm 1972, Royal Oak của Audemars Piguet đã làm chấn động thế giới đồng hồ với quyết định táo bạo khi sử dụng thép không gỉ cho một mẫu đồng hồ xa xỉ và định giá ngang vàng. Từ thiết kế nguyên bản do Gérald Genta phác thảo trong một đêm, phiên bản Royal Oak Lady nhanh chóng ra đời với kích thước nhỏ gọn hơn (33mm, 34mm và sau này 37mm), nhưng vẫn giữ nguyên những yếu tố mang tính biểu tượng như vành bezel bát giác cố định bằng 8 đinh vít lộ, mặt số “Tapisserie” họa tiết ô vuông dập nổi và dây kim loại tích hợp liền mạch.

Royal Oak Lady thường gắn với tinh thần thể thao cao cấp, nhấn mạnh sự mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế. Không chạy theo sự cầu kỳ kim cương (dù có nhiều phiên bản đính đá), thiết kế này chinh phục phụ nữ bằng chính cấu trúc táo bạo và độ hoàn thiện cơ khí. Mẫu đồng hồ này gắn liền với hình ảnh của tay vợt huyền thoại Serena Williams (đại sứ toàn cầu của thương hiệu) người thường xuyên đeo Royal Oak cả khi thi đấu lẫn tại Met Gala. Kylie Jenner cũng nhiều lần xuất hiện cùng Royal Oak mini và bản vàng hồng trên mạng xã hội, góp phần đưa thiết kế này trở thành biểu tượng của thế hệ phụ nữ trẻ thành đạt và độc lập tài chính. Sau hơn 50 năm, Royal Oak Lady vẫn là mẫu đồng hồ được phái nữ yêu thích nhờ vào chính vẻ đẹp kỹ thuật của mình.
Jaeger-LeCoultre - Reverso (1931)
Ra đời năm 1931, Reverso ban đầu được thợ chế tác tại Jaeger-LeCoultre thiết kế để bảo vệ mặt kính trong những trận polo của giới sĩ quan Anh tại Ấn Độ. Cơ chế lật mặt độc đáo, cho phép xoay ngược phần vỏ để che đi mặt số nhanh chóng trở thành một trong những phát minh mang tính biểu tượng nhất của ngành đồng hồ thế kỷ XX. Ở phiên bản nữ, Reverso không chỉ giữ nguyên tinh thần Art Deco với những đường nét hình học thanh mảnh, vỏ chữ nhật cân xứng và ba đường viền tròn đặc trưng trên vỏ, mà còn mở ra không gian cá nhân hóa hiếm có. Người mua có thể khắc tên lên mặt sau, chân dung, họa tiết men Grand Feu hoặc đính kim cương đều được. Chính khả năng này khiến Reverso trở thành chiếc đồng hồ linh hoạt khi có thể vừa kín đáo ban ngày, vừa lộng lẫy khi cần xuất hiện tại sự kiện.

Hơn 90 năm trôi qua, Reverso vẫn giữ nguyên cấu trúc cơ học ban đầu nhưng liên tục được tái diễn giải qua các phiên bản siêu mỏng, skeleton hay đính đá quý. Reverso gắn liền với hình ảnh của nữ diễn viên người Đức Diane Kruger (một đại sứ lâu năm của Jaeger-LeCoultre). Anya Taylor-Joy cũng xuất hiện cùng Reverso trong nhiều chiến dịch gần đây, mang đến hình ảnh hiện đại, trẻ trung cho thiết kế gần một thế kỷ tuổi.
Omega - Constellation Manhattan (1982)
Ra mắt vào năm 1982, Constellation Manhattan của Omega đánh dấu một bước ngoặt táo bạo trong thiết kế đồng hồ nữ hiện đại. Khác với những mẫu thanh mảnh truyền thống, Constellation Manhattan gây ấn tượng mạnh với 4 “griffes” (móng vuốt) ôm sát mặt kính sapphire. Đây là chi tiết vừa mang tính kỹ thuật nhằm cố định kính, vừa trở thành dấu hiệu nhận diện không thể nhầm lẫn của mẫu thiết kế này. Ngoài ra, vỏ và dây kim loại tích hợp liền mạch, cùng mặt số chải tia tinh tế, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa mang tinh thần đương đại rất đặc trưng của thập niên 1980.

Bộ sưu tập Constellation vốn gắn liền với độ chính xác Chronometer danh tiếng của Omega, và Manhattan đã giúp dòng sản phẩm này trở thành một trong những mẫu đồng hồ nữ bán chạy nhất của thương hiệu trong nhiều năm. Các phiên bản thép, vàng, hai tông màu hay đính kim cương mang đến nhiều lựa chọn từ thanh lịch công sở đến lộng lẫy dạ tiệc Hình ảnh của Constellation Manhattan được củng cố mạnh mẽ nhờ các đại sứ toàn cầu như Cindy Crawford hay Nicole Kidman... Thông qua những nhân vật nữ nổi tiếng này, mẫu đồng hồ dần gắn với sự tự tin, thành đạt và vẻ đẹp bền vững theo thời gian.
Bvlgari - Serpenti Tubogas (1948)
Ra mắt vào năm 1948, Serpenti Tubogas của Bvlgari là một trong những thiết kế đồng hồ phối hợp trang sức mang tính biểu tượng nhất thế kỷ XX. Lấy cảm hứng từ hình tượng con rắn, một biểu tượng của sự tái sinh, quyến rũ và quyền lực trong văn hóa Địa Trung Hải, Serpenti được thiết kế để uốn lượn quanh cổ tay như một món trang sức sống động hơn là một cỗ máy đo thời gian thuần túy. Điểm đặc biệt nằm ở kỹ thuật Tubogas - kỹ thuật chế tác cuộn kim loại không hàn đòi hỏi tay nghề cực cao, với các dải kim loại vàng hoặc thép được cuộn xoắn linh hoạt mà không cần hàn, tạo nên cấu trúc mềm mại ôm sát cổ tay. Phần “đầu rắn” chính là mặt đồng hồ, thường được chế tác bằng vàng, men màu hoặc đính kim cương, thể hiện rõ tinh thần xa hoa Ý đặc trưng của Bvlgari.

Serpenti trở thành huyền thoại khi Elizabeth Taylor đeo mẫu này trong thời gian quay bộ phim Cleopatra tại Rome những năm 1960. Hình ảnh bà với chiếc Serpenti quấn quanh cổ tay đã biến thiết kế này thành biểu tượng toàn cầu của sự gợi cảm và quyền lực nữ tính. Nhiều thập kỷ sau, các ngôi sao như Zendaya và Naomi Watts tiếp tục lựa chọn Serpenti trên thảm đỏ, tái khẳng định sức hút vượt thời gian của mẫu đồng hồ này.
Chopard - Happy Diamonds (1970s)
Ra đời vào thập niên 1970, Happy Diamonds của Chopard đã thay đổi hoàn toàn cách thế giới nhìn nhận kim cương trong đồng hồ nữ. Thay vì cố định những viên đá quý trên mặt số hay vành bezel, Chopard đặt chúng tự do chuyển động giữa hai lớp kính sapphire trong suốt. Khi cổ tay cử động, những viên kim cương có khả năng “nhảy múa” theo ánh sáng, tạo nên hiệu ứng lấp lánh sống động và đầy cảm xúc.

Ý tưởng này được cho là lấy cảm hứng từ hình ảnh những giọt nước lăn trên thác, với xúc cảm tự do, vui tươi và không bị ràng buộc. Chính tinh thần ấy khiến Happy Diamonds trở thành biểu tượng của sự nữ tính hiện đại, vừa thanh lịch vừa cứng rắn, vừa xa xỉ nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Thiết kế này đặc biệt gắn liền với thảm đỏ Cannes, nơi Chopard là đối tác lâu năm của Liên hoan phim. Julia Roberts, Marion Cotillard hay Penélope Cruz đều đã từng xuất hiện cùng Happy Diamonds trong các sự kiện quốc tế.
Chanel - Première (1987)
Ra mắt vào năm 1987, Première là mẫu đồng hồ đầu tiên của Chanel. Đây từng được coi là một bước đi táo bạo khi nhà mốt lừng danh quyết định bước vào thế giới chế tác thời gian. Thiết kế của Première khác hoàn toàn với đồng hồ truyền thống, được xây dựng hoàn toàn từ chính DNA thời trang của Chanel với mặt số hình bát giác lấy cảm hứng từ quảng trường Place Vendôme ở Paris và nắp chai nước hoa Chanel No.5, nền sơn mài đen tối giản không cọc số, chỉ giữ hai kim thanh mảnh đầy tinh tế.

Điểm đặc trưng nhất nằm ở dây đeo xích thép hoặc vàng đan da nhằm gợi nhớ đến quai túi 2.55 huyền thoại. Nhờ đó, Première cũng giống một món trang sức cao cấp. Chính sự tối giản, thanh lịch và mang đậm tinh thần Paris đã khiến mẫu thiết kế này nhanh chóng trở thành biểu tượng của phụ nữ yêu thời trang. Première gắn liền với hình ảnh của nữ diễn viên Kristen Stewart (đại sứ Chanel), "Bông hồng nước Anh" Keira Knightley hay ngôi sao Kpop Jennie của Blackpink. Sau hơn ba thập kỷ, Première vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên bản nhưng có các phiên bản mới như dây xích nhiều vòng, vàng 18k hoặc đính kim cương.
Longines - DolceVita (1997)
Ra mắt năm 1997, DolceVita của Longines mang đúng tinh thần “la dolce vita”, có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào và thanh lịch kiểu Ý. Lấy cảm hứng từ những thiết kế hình chữ nhật cổ điển của Longines vào thập niên 1920, DolceVita có lớp vỏ mảnh mai, các đường nét mềm mại và mặt số La Mã. Sự cân đối giữa phong cách cổ điển và tính ứng dụng hiện đại khiến mẫu đồng hồ này trở thành lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ công sở lẫn các dịp trang trọng.

DolceVita thường xuất hiện với dây thép không gỉ, hai tông màu vàng và thép hoặc dây da thanh lịch. Một số phiên bản đính kim cương tinh tế trên vành bezel. Với mức giá dễ tiếp cận hơn so với nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ, DolceVita được xem như “cánh cửa” bước vào thế giới đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp cho nhiều phụ nữ trẻ thành đạt, đặc biệt tại châu Á. Hình ảnh của DolceVita gắn liền với các đại sứ thanh lịch của Longines như Kate Winslet hay nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh.
